Kết quả tìm kiếm cho "giải thoát"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3789
Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, với nhiều mô hình hiệu quả. Qua đó, nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tắm nước lạnh hay nóng đều có tác dụng nhất định với cơ thể nhưng bạn cần lưu ý thời điểm tắm.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo… Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Ngày 21/6, đoàn công tác huyện An Lão (tỉnh Bình Định), do Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão Đinh Văn Phú dẫn đầu đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội ở cơ sở và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
Để được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2030, Tri Tôn phấn đấu thoát khỏi nhóm các huyện nghèo của cả nước, với nhiều giải pháp mang tính bền vững.
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương đúng đắn của thành phố, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ lòng lề đường, vỉa hè. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, trật tự công cộng theo quy định...” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Đinh Văn Bảo nhấn mạnh.
Báo An Giang nhận được phản ánh của bà Phan Thị Tú Nga (ngụ khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cho rằng gia đình bà bị phá hoại tài sản nhưng chính quyền địa phương không giải quyết.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ cần cù, siêng năng, hội viên, nông dân xã miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã khai thác tốt tiềm năng của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... từng bước thoát nghèo, làm giàu từ mảnh đất quê hương...
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với truyền thống “tương thân, tương ái”, nghĩa tình của Nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.
“Dự án “Nghiên cứu về đồng bằng” được thiết kế trong 5 năm (từ 2019 - 2024), với mục tiêu đảm bảo an toàn và bảo vệ tương lai cho vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Nghiên cứu và áp dụng các mô hình sử dụng tài nguyên hợp lý, vận hành hiệu quả cùng với sự tham gia của cộng đồng địa phương và giới khoa học để tạo ra những kiến thức mới và các chính sách ứng dụng" - PGS.TS Võ Văn Thắng (Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang) cho biết.
Sau khi tổ chức “ăn nhậu” cùng bạn bè dẫn đến gây sự, đánh nhau, Trương Thị Thủy Tiên (sinh năm 2007, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) điện thoại nhờ Trần Trí Bảo (sinh năm 2005, ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành) trả thù dùm. Để thể hiện vai trò “đàn anh”, Bảo đồng ý rủ thêm nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2007, ngụ khóm Hòa Long 2, thị trấn An Châu) mang hung khí đi tìm đối phương trả thù cho Tiên.